Thứ 3, 16/04/2024 13:25:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 19:18, 14/01/2020 GMT+7

Tủ quần áo giá 0 đồng

V.T
Thứ 3, 14/01/2020 | 19:18:00 706 lượt xem

BPO - Thực hiện phong trào thi đua do các cấp hội phát động, thời gian qua, chị Hoàng Thị Thu Dự (SN 1973), hội viên phụ nữ thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập tiên phong trong hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn. Chị Dự cho biết, thường xuyên đi làm kinh tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, thấy nhiều người hoàn cảnh khó khăn, cực khổ nên giữa năm 2019, chị nảy sinh ý tưởng xây dựng mô hình “Tủ quần áo giá 0 đồng”.

Nhiều người đến nhà chị Hoàng Thị Thu Dự ở thôn 4, xã Đa Kia lựa chọn quần áo cũ

Tủ quần áo đặt trước nhà để kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ quần áo cũ tặng người nghèo. Những ngày đầu thực hiện, mô hình gặp khó khăn do nhu cầu người dân tăng cao trong khi các tổ chức, cá nhân từ thiện chưa biết đến để hỗ trợ. Duy trì mô hình, chị liên hệ khắp nơi mua quần áo đã qua sử dụng hoặc hàng tồn về tặng người nghèo. Việc làm ý nghĩa của chị được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nên dần dần các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhất là các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ ngày một nhiều. Khi có quần áo, chị liên hệ xe chở về tận nhà, mỗi tháng nhận từ 15 đến 30 bao tải, với chi phí vận chuyển khoảng 2 triệu đồng/tháng. Kinh phí này do chị bỏ tiền túi thực hiện vì người nghèo. Hiện nay, người dân đến nhận quần áo cũ ngày một đông, có ngày cả trăm bộ. Đặc biệt, quần áo chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về luôn sạch đẹp, phong phú kiểu mẫu, kích cỡ, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.

Thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, chị Hoàng Thị Thu Dự mong muốn các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm nhiều quần áo để tặng người nghèo. 

  • Từ khóa
91478

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu