Thứ 3, 16/04/2024 19:54:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:18, 15/07/2020 GMT+7

Tuyên dương 70 cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác

Minh Luận - Như Nam
Thứ 4, 15/07/2020 | 14:18:00 933 lượt xem
BPO - Sáng nay (15-7), UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020). Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi; đại diện Hội Cựu TNXP Việt Nam; lãnh đạo một số ban, sở, ngành và 70 cựu TNXP tiêu biểu đại diện cho 2.334 hội viên cựu TNXP trong tỉnh.
Đại diện Hội Cựu TNXP Việt Nam và tỉnh Bình Phước trao tặng huy hiệu và bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cho các cá nhân điển hình làm theo lời Bác

Phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi khẳng định, 70 năm qua, lực lượng TNXP vẫn luôn là biểu tượng sáng ngời của thanh niên Việt Nam. Phát huy truyền thống lực lượng TNXP, trong thời bình, lực lượng TNXP Việt Nam nói chung và TNXP Bình Phước nói riêng vẫn hăng say lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đề nghị, hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết những tồn đọng trong thực hiện chính sách đối với cựu TNXP. Ngoài ra, hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có 2.334 hội viên. 79 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập được tổ chức hội. 6 tháng đầu năm, các cấp hội đã vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên 137 triệu đồng; góp ngày công tu sửa, nâng cấp, phát quang bụi rậm gần 20.000km đường giao thông nông thôn; tặng hàng ngàn phần quà trong dịp tết nguyên đán 2020 cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, các tổ chức hội đã góp vốn xoay vòng gần 5 tỷ đồng giúp nhau làm kinh tế…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Ngô Văn Tuyến khẳng định,15 năm sau ngày thành lập, Hội Cựu TNXP Bình Phước đã tập hợp được gần 2.500 cựu TNXP từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường. Hội đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của các hội viên. Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đề nghị, hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tại buổi lễ, 70 cựu TNXP tiêu biểu, điển hình trong học và làm theo gương Bác, giúp nhau làm kinh tế, vượt khó nuôi con ăn học, tham gia công tác xã hội… đã được trao huy hiệu Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác, bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, UBND tỉnh và giấy khen của Hội Cựu TNXP tỉnh.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng đã trao 10 phần quà cho các nữ thương binh, nhiễm chất độc hóa học. Công ty B58 Bình Phước trao tặng 4 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

  • Từ khóa
83087

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu