Thứ 7, 20/04/2024 11:43:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:47, 12/09/2020 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh thăm, tặng quà và 2 công trình năng lượng mặt trời cho biên phòng Bình Phước

Cẩm Liên - Trương Hiện
Thứ 7, 12/09/2020 | 17:47:00 505 lượt xem
BPO - Hôm nay 12-9, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng 2 đồn biên phòng Đắk Nô, Đắk Ka thuộc huyện biên giới Bù Gia Mập đang làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19.

Tham gia với đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh; Bộ đội biên phòng thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Bù Gia Mập.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Nô (thành lập năm 2019) còn nhiều khó khăn, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, đời sống, chế độ sinh hoạt cũng như công tác của cán bộ, chiến sĩ đồn. Đoàn cũng đi thăm chốt phòng, chống dịch Covid-19 thuộc đồn.

Chương trình đã trao tặng 2 công trình năng lượng mặt trời tổng trị giá 500 triệu đồng cho 2 đồn Đắk Nô và Đắk Ka (Bù Gia Mập)

Tại nơi đến, đoàn động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 cũng như tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sĩ biên phòng Bình Phước đang thực hiện nhiệm vụ trên các chốt chặn giữ gìn sức khỏe, cố gắng khắc phục khó khăn, cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn trao tặng nhiều phần quà gồm lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế... tổng trị giá 30 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Không nước sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc đồn biên phòng Đắk Nô linh hoạt sử dụng bồn nước để hứng nước mưa cho việc ăn uống, tắm giặt...

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh động viên chiến sĩ Điểu Mum của tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Đắk Nô

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng trao tặng 2 công trình điện năng lượng mặt trời tổng trị giá 500 triệu đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ 2 đồn biên phòng Đắk Nô, Đắk Ka. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố do công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ. Đây là công trình ý nghĩa đem lại niềm động viên to lớn cho cán bộ, chiến sĩ khi có thêm nguồn năng lượng mới để yên tâm công tác, sinh hoạt.

Đoàn trao quà cho cán bộ, chiến sĩ chốt phòng chống dịch
Những tấm pin này sẽ hấp thụ bức xạ mặt trời để truyền tải điện năng lượng mặt trời giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng có đủ ánh sáng sinh hoạt, công tác

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trưởng đoàn công tác, việc trao tặng 2 công trình điện năng lượng mặt trời cho bộ đội biên phòng Bình Phước đang gặp khó khăn về điện lưới là một trong những hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, với mục tiêu hướng về tuyến đầu Tổ quốc, hơn 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đi đến với nhiều tỉnh có đường biên giới để chung tay, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Được biết, cuối tháng 9 này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện về với đồng bào nghèo vùng biên giới huyện Bù Gia Mập.

  • Từ khóa
10298

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu