Thứ 7, 20/04/2024 13:40:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:28, 01/04/2020 GMT+7

PHÓNG SỰ ẢNH

Xanh mướt giữa mùa khô

Xuân Túc - Như Nam
Thứ 4, 01/04/2020 | 13:28:00 709 lượt xem
BPO - Hiện đang vào giai đoạn cao điểm của mùa khô năm nay. Tuy nhiên, nhờ chủ động được nguồn nước nên tình trạng khô hạn của một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện. Nhiều vườn cây ăn trái, đồng ruộng trồng hoa màu hay lúa đang được cung cấp nước đầy đủ, cây xanh tươi, trái trĩu cành hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Mùa khô năm nay, hệ thống thủy lợi sau Cần Đơn đã cơ bản “giải khát” cho 3 xã và thị trấn Thanh Bình của huyện Bù Đốp. Trên cùng một cánh đồng lúa, có thửa ruộng mới sạ, có ruộng lúa đang ngậm đòng, chỗ thì trĩu bông đã ngả vàng óng. Điều này cho thấy nguồn nước nơi đây đảm bảo cung cấp cho đồng ruộng trong suốt mùa khô này. Tại khu vực huyện Lộc Ninh, khi vụ lúa đã gặt xong, nước từ các hồ thủy lợi đang tập trung phục vụ sinh hoạt và tưới cây ăn trái, hoa màu. Nhờ đó, nhiều vườn cam, quýt đường, bưởi da xanh... được cung cấp nước đầy đủ nên vườn cây xanh mướt, trái căng tròn nhìn rất bắt mắt.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước ghi lại tại 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh.

Hồ thủy lợi Rừng Cấm, huyện Lộc Ninh đang điều tiết nước cho 3 đập dâng, phục vụ tưới tiêu 300 ha lúa, 200 ha cây công nghiệp, cây ăn trái. Trong ảnh: Hơn 2,5 ha cây quýt đường của gia đình anh Nguyễn Hữu Nghĩa ở xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh luôn xanh mướt, cho năng suất trên 40 tấn trái nhờ được cung cấp nước đầy đủ, kịp thời trong mùa khô.

 Nhiều cánh đồng lúa tại huyện Bù Đốp xanh mướt, bội thu nhờ được cấp nước đầy đủ trong mùa khô. Trong ảnh, nhà nông Lê Tấn Bình, ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp kiểm tra 2 ha lúa của gia đình.

Hệ thống kênh thủy lợi sau Cần Đơn với chiều dài 18km kênh chính và 42km kênh nhánh đang “giải khát” cho 3 xã, 1 thị trấn của huyện biên giới Bù Đốp trong mùa khô năm nay.

Từ sản xuất mỗi năm 1 vụ do thiếu nước tưới, đến nay, nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp canh tác được mỗi năm 3 vụ, thậm chí có nơi 4 vụ nhờ hệ thống thủy lợi sau Cần Đơn. Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước điều tiết nước giải hạn cho các cánh đồng lúa tại ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy lợi Bình Phước đang quản lý, khai thác 55 công trình, gồm 47 hồ chứa, 6 đập dâng, 1 trạm bơm tưới và hệ thống kênh tưới sử dụng nước sau hồ Cần Đơn. Nhờ điều tiết nguồn nước hợp lý nên đến nay có hơn 70% hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang có trên 50% nước tưới cây trồng và nước phục vụ sinh hoạt.

Nhờ chủ động được nguồn nước tưới từ đập dâng Tôn Lê Chàm, hơn 78 ha lúa của Hợp tác xã Hưng Thành, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh phát triển tốt, mỗi năm canh tác 3 vụ, năng suất trung bình 7 tấn/ha.

  • Từ khóa
94695

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu