Thứ 5, 18/04/2024 07:27:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:38, 23/04/2020 GMT+7

Xuất nhập khẩu bắt đầu đi xuống

Nguồn VnExpress
Thứ 5, 23/04/2020 | 14:38:00 274 lượt xem
BPO - Covid-19 bắt đầu tác động tới xuất nhập khẩu khi nửa đầu tháng 4, tổng kim ngạch giảm và cán cân thương mại thâm hụt gần 1,3 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 4, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 17,8 tỷ USD, giảm 28,3% (khoảng 7 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 3 và giảm 11,8% (gần 2,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Thâm hụt thương mại nửa đầu tháng này là 1,28 tỷ USD - mức lớn nhất kể từ đầu năm, trong khi 3 tháng đầu năm xuất nhập khẩu vẫn thặng dư.

Như vậy, Covid-19 đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu từ quý II khi Việt Nam, cũng như các nước trên thế giới thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, nhóm chuyên gia thuộc trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng dự báo giá trị xuất khẩu của Việt Nam ước giảm 25% trong cả quý II.    

Về xuất khẩu so với kỳ hai của tháng 3, giá trị nhóm hàng điện thoại và linh kiện giảm mạnh nhất gần 1,4 tỷ USD (giảm 52,1%), tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 669 triệu USD (giảm 31,6%), hàng dệt may giảm 416 triệu USD (giảm 36%). Các nhóm gỗ và sản phẩm gỗ; phương tiện vận tải; gỗ và máy móc, thiết bị, dụng cụ cũng chứng kiến mức giảm từ 176 triệu đến 389 triệu USD.

Tính chung giá trị xuất khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 4 đạt 8,26 tỷ USD, giảm 36,6% (tương đương 4,72 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 3 và giảm gần 1,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giảm xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp FDI chiếm đến gần 71% với mức giảm 3,35 tỷ USD.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 9,54 tỷ USD, giảm 19,5% (tương đương 2,31 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 3. Nhóm hàng giảm mạnh nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 827 triệu USD (giảm 30,4%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 167 triệu USD (giảm 27,8%), vải các loại giảm 122 triệu USD (giảm 19,6%).

Tuy nhiên, nếu từ đầu năm đến 15-4, Việt Nam vẫn thặng dư thương mại 2,46 tỷ USD. Tổng trị giá xuất khẩu của đạt 71,61 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019, còn nhập khẩu đạt 69,15 tỷ USD, tăng 1,8%.

  • Từ khóa
45669

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu